Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 7/4 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Hà Nội công bố giá bồi thường di dời dân khỏi bãi rác Nam Sơn

Trung tâm phát triển quỹ đất Sóc Sơn cho biết, đơn vị đã hoàn thành việc đo đạc gần 396 ha đất và đang lập phương án đền bù giải phóng mặt bằng khu vực bán kính 500 m từ hàng rào bãi rác Nam Sơn, theo VnExpress.

Hơn 1.100 hộ dân thuộc ba xã Nam Sơn, Bắc Sơn và Hồng Kỳ sẽ bắt đầu nhận tiền đền bù từ ngày 20/4/2019. Việc di dời, bố trí tái định cư sẽ được thực hiện từ tháng 7 đến hết năm 2019.

Khu vực bãi rác Nam Sơn. (Ảnh: VnExpress)

Theo thông báo của UBND huyện Sóc Sơn, đơn giá bồi thường đất sẽ được tính cho các loại đất khác nhau. Cụ thể, đất ở ven trục đường giao thông của các xã giá từ 1.764.000 – 3.400.000 đồng/m2 tùy vị trí. Đất ở khu dân cư nông thôn là 600.000 đồng/m2.

Giá bồi thường đất nông nghiệp trồng lúa nước 105.000 đồng/m2, trồng cây lâu năm là 78.000 đồng/m2. Giá bồi thường đất rừng 38.000 đồng/m2.

Những công trình nhà ở của người dân xây dựng hợp pháp sẽ được bồi thường từ 2.057.273 – 7.504.000 đồng/m2 tùy vào kiến trúc và vật liệu xây dựng. Cây trồng, vật nuôi trên đất được hỗ trợ theo giá địa phương.

Bên cạnh đó, người dân còn được hỗ trợ chi phí di chuyển tài sản với mức 5.000.000 đồng/hộ di chuyển nội thành; 8.000.000 đồng/hộ di chuyển về tỉnh, thành phố khác.

8 ngày nghỉ lễ trong tháng 4 và dịp 1/5

Theo phê duyệt của Chính phủ, dịp giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 âm lịch), cán bộ, công nhân viên chức được nghỉ một ngày. Năm nay, ngày giỗ Tổ Hùng Vương rơi vào chủ nhật (ngày 14/4 dương lịch) nên được nghỉ bù vào thứ hai, ngày 15/4.

Do đó, công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày, từ thứ bảy (13/4) đến hết thứ hai.

Lịch nghỉ dịp lễ Giỗ tổ.

Vào ngày Giải phóng miền Nam (30/4) và Quốc tế lao động (1/5), cán bộ công chức, viên chức sẽ nghỉ 5 ngày liên tục, từ thứ bảy (27/4) đến hết thứ tư (1/5).

Trong đó, ngày 27 và 28/4 là nghỉ thứ bảy và chủ nhật hàng tuần; ngày 30/4 và 1/5 là nghỉ lễ; ngày 29/4 rơi vào thứ hai nên được nghỉ và đi làm bù vào thứ bảy (4/5).

Trong các ngày lễ (không phải thứ bảy, chủ nhật), người lao động được nghỉ làm và hưởng nguyên lương theo Bộ luật Lao động 2012.

Hơn 60 học sinh tiểu học ở TP. HCM nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm

Sau bữa ăn chiều, hàng chục học sinh Trường tiểu học Nguyễn Thị Định (quận 12, TP. HCM) phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau bụng, nôn ói…

Theo thông tin mới nhất từ Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn, TP.HCM, từ chiều 5/4 đến sáng nay 6/4 bệnh viện này đã tiếp nhận 61 học sinh nghi ngộ độc thực phẩm.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bác sĩ Cao Hùng Phú – giám đốc điều hành Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn – cho biết từ khoảng 15h đến tối khuya 5/4, bệnh viện tiếp nhận và điều trị cho hơn 30 học sinh Trường tiểu học Nguyễn Thị Định (Q.12, TP. HCM).

Trường Tiểu học Nguyễn Thị Định, nơi hàng chục học sinh phải nhập viện vì nghi ngộ độc thực phẩm. (Ảnh: Dân Trí)

Các em đều chung các triệu chứng nghi do ngộ độc thực phẩm như đau bụng, tiêu chảy, nôn ói… Tuy nhiên, đến sáng 6/4, bệnh viện lại tiếp nhận thêm hơn 30 học sinh trường này và đều có chung các triệu chứng trên.

Ngay khi nhập viện, các cháu đều được tiến hành xét nghiệm và xử lý với thuốc chống nôn, truyền dịch và cho uống thuốc tiêu chảy.

Theo bs Phú, hiện 10 cháu có tình trạng sức khỏe ổn định đã được xuất hiện, các cháu còn lại vẫn còn tình trạng ói và tiêu chảy nên cần theo dõi thêm.

Thời tiết ngày 7/4: Miền Bắc sương mù, miền Nam nắng to

Dự báo thời tiết ngày 7/4, khu vực phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Trong hai ngày tiếp theo (8-9/4), vùng áp thấp nóng phía Tây mở rộng hơn nữa. Vì thế, phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ tăng lên mức từ 34-36 độ, nắng nóng xuất hiện nhiều nơi. Các tỉnh Đông Bắc Bộ, nhiệt độ phổ biến từ 29-32 độ, dù không đạt ở ngưỡng nắng nóng nhưng vẫn gây cảm giác oi bức khó chịu vào thời điểm trưa chiều.

Tại các tỉnh miền Trung ở phía Bắc đèo Hải Vân, nhiệt độ cũng tăng nhanh, nhất là vùng núi các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị.

(Ảnh minh họa)

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 – 29 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News