Hội nghị toàn thể Trung ương 3 của ĐCSTQ đã qua từ lâu, nhưng các chuyên gia vẫn không ngừng theo dõi các dấu hiệu sau hội nghị. Theo đó, việc các cơ quan đoàn thể biểu hiện thế nào trong các buổi học tập và triển khai ‘tinh thần Hội nghị 3’ cũng đã cho thấy có sự khác biệt lớn trong nội bộ ĐCSTQ. Việc khai triển của từng cơ quan dưới hình thức ‘thống nhất tư tưởng và hành động’ với những bài phát biểu của ông Tập Cận Bình và tinh thần của Hội nghị toàn thể, hay chỉ là ‘thống nhất tư tưởng và hành động’ với tinh thần của Hội nghị toàn thể, hoăc của Trung ương Đảng thôi; Hai câu đó cũng đã thể hiện lòng trung thành tới đâu với ông Tập.

Theo thông lệ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, sau mỗi cuộc họp quan trọng đều diễn ra những màn thể hiện lòng trung thành từ các cơ quan đảng và chính quyền, từ trung ương đến địa phương. Sau Hội nghị toàn thể lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 20 cũng không ngoại lệ, lời tuyên thệ được thể hiện dưới hình thức “học tập và triển khai tinh thần Hội nghị lần thứ ba”. 

Trong bài viết “Sáu điểm bất thường trong Thông cáo Hội nghị lần thứ ba”, chuyên gia các vấn đề thời sự gốc Hoa – Chu Hiểu Huy đã nhấn mạnh rằng Thông cáo có xu hướng lu mờ quyền uy của ông Tập Cận Bình, điều này có thể cho thấy trong Đảng Cộng sản Trung Quốc có những tình huống không được công khai với thế giới bên ngoài. Mặc dù vẫn có nhiều tin đồn lan truyền, nhưng chưa thể xác nhận được.

Tuy nhiên, khi so sánh những màn thể hiện lòng trung thành của một số cơ quan đảng-chính quyền quan trọng cũng như các cơ quan đảng ở Bắc Kinh và Thượng Hải, vẫn có thể nhận thấy một số điều bất thường.

Ngày 19 tháng 7, nhiều cơ quan thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc, bao gồm Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Nhà nước, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đều đã tổ chức các cuộc họp để học tập và khai triển cái gọi là tinh thần của Hội nghị.

Tại Hội đồng Nhà nước, Thủ tướng Lý Cường đã chủ trì cuộc họp và phát biểu, nhấn mạnh rằng Chủ tịch Tập Cận Bình đã đưa ra báo cáo công tác và phát biểu quan trọng tại Hội nghị, và Nghị quyết được thông qua là dựa trên “tư tưởng Tập Cận Bình”. Các bộ, ngành của Hội đồng Nhà nước phải coi việc học tập và khai triển tốt tinh thần Hội nghị là “nhiệm vụ chính trị trọng đại”, “tự giác thống nhất tư tưởng và hành động với tinh thần phát biểu quan trọng của Chủ tịch Tập Cận Bình và sự bố trí của Hội nghị”… Phó Thủ tướng Đinh Tiết Tường, Bộ trưởng Bộ Công an Vương Tiểu Hồng và một số lãnh đạo khác cũng tham dự.

Tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Triệu Lạc Tế chủ trì cuộc họp, đầu tiên đại ca ngợi “thành tích” của Trung ương dưới sự lãnh đạo của ông Tập Cận Bình tại Hội nghị Trung ương lần thứ hai, sau đó nói rằng Hội nghị Trung ương lần thứ ba được chỉ đạo bởi “tư tưởng Tập”, và trong tương lai cần “tự giác thống nhất tư tưởng và hành động với các quyết sách của Trung ương Đảng”.

Tại Viện Kiểm sát Tối cao, Kiểm sát trưởng Ứng Dũng (应勇) chủ trì cuộc họp, cho rằng Hội nghị Trung ương lần thứ ba là “một hội nghị lịch sử trong giai đoạn then chốt của sự nghiệp vĩ đại phục hưng dân tộc…”, đồng thời nói rằng ngành Kiểm sát “phục vụ việc thực hiện các quyết sách cải cách của Trung ương Đảng”, “bảo vệ uy quyền và sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Trung ương Đảng thông qua những hành động thực tiễn phục vụ cải cách toàn diện sâu rộng”. Ông nhắc đến ông Tập Cận Bình ba lần, nhưng hai lần cùng với Trung ương Đảng.

Tại Tòa án Nhân dân Tối cao, Chánh án Trương Quân (张军) chủ trì cuộc họp, cho rằng cần “thống nhất tư tưởng và hành động với các quyết sách của Trung ương Đảng”, đồng thời kiên định lấy “tư tưởng Tập” làm chỉ đạo.

Cũng trong ngày này, Bộ An ninh Quốc gia do Trần Nhất Tân, người thân cận với ông Tập, phụ trách cũng tổ chức Hội nghị Đảng ủy mở rộng. Ngoài việc ca ngợi những “thành tựu quan trọng” dưới sự lãnh đạo của ông Tập kể từ Hội nghị Trung ương lần thứ hai, họ cũng nhấn mạnh nhiều lần về ông Tập Cận Bình và “tư tưởng Tập”, xem đó là “nhiệm vụ chính trị quan trọng hiện tại và trong thời gian tới” và “thống nhất tư tưởng và hành động với bài phát biểu của Tập Cận Bình và tinh thần của Hội nghị Trung ương”.

Cũng trong ngày này, Bộ Công an tổ chức cuộc họp để truyền đạt tinh thần Thông cáo của Hội nghị Trung ương. Trang web của Bộ Công an đưa tin, cuộc họp nhấn mạnh rằng cần “học tập và thực hiện sâu sắc tinh thần Hội nghị Trung ương”, “coi việc học tập và thực hiện tốt tinh thần Hội nghị là một nhiệm vụ chính trị quan trọng hiện tại và trong thời gian tới đối với toàn lực lượng Công an cả nước”. Tuy nhiên, trong toàn bộ bài báo không có một câu nào đề cập đến ông Tập Cận Bình và “tư tưởng Tập”, mặc dù Bộ Công an được cho là do Vương Tiểu Hồng, người thân cận với ông Tập, kiểm soát.

Vào ngày 19 tháng 7, Ủy ban Thành ủy Bắc Kinh và Ủy ban Thành ủy Thượng Hải cũng thể hiện sự trung thành, và những người đứng đầu hai địa phương này cũng được coi là những người thân tín của ông Tập Cận Bình. Bí thư Ủy ban Thành ủy Bắc Kinh Doãn Lực (尹力) chủ trì cuộc họp mở rộng của Ủy ban Thường vụ Thành ủy, và ông ca ngợi sức mạnh vượt trội của ông Tập và “thành tích” của đảng, cho rằng cơ bản nhất là nhờ có ông Tập lèo lái và chỉ đạo, nhờ có tư tưởng Tập Cận Bình làm kim chỉ nam, v.v.

Ở Thượng Hải, Bí thư Ủy ban Thành ủy Thượng Hải Trần Cát Ninh (陈吉宁) chủ trì cuộc họp và phát biểu, ông nói rằng trong hiện tại và thời gian tới, các quận, các ngành, các đơn vị phải kiên định lấy tư tưởng Tập Cận Bình làm chỉ đạo, coi việc học tập, tuyên truyền, thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 3 “là một nhiệm vụ chính trị quan trọng”.

Ngày 21 tháng 7, Bí thư Ủy ban Trung ương Công an Trần Văn Thanh (陈文清) chủ trì họp toàn thể Ủy ban Trung ương Công an, chỉ nhắc đến Tập Cận Bình đã có bài phát biểu, yêu cầu ngành công an phải “thống nhất tư tưởng và hành động với tinh thần của Hội nghị toàn thể”.

Ngày 23 tháng 7, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, Ủy ban Giám sát Quốc gia tổ chức hội nghị, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Lý Hy (李希) chủ trì hội nghị và phát biểu, ông chỉ đề cập đến báo cáo của ông Tập Cận Bình, yêu cầu các cơ quan kiểm tra, giám sát “coi việc học tập, thực hiện tinh thần Hội nghị toàn thể là một nhiệm vụ chính trị quan trọng hiện nay và trong thời gian tới”.

Tác giả Chu Hiểu Huy cho rằng, sau khi liệt kê các tuyên bố chính thức của các cơ quan của Đảng Cộng sản Trung Quốc sau khi Hội nghị toàn thể lần thứ ba diễn ra, có thể thấy rằng không phải lúc nào bên trong Trung Nam Hải cũng êm ả, sự chia rẽ đang nổi lên, và chủ yếu là về vấn đề: nhiệm vụ trọng yếu trong một thời gian tới là “thống nhất tư tưởng và hành động với những bài phát biểu của Tập Cận Bình và tinh thần của Hội nghị toàn thể”, hay chỉ là “thống nhất tư tưởng và hành động với tinh thần của Hội nghị toàn thể”, “thống nhất với các quyết sách quan trọng của Trung ương Đảng”.

Rõ ràng, “thống nhất với tinh thần của Hội nghị toàn thể” và “thống nhất với các quyết sách quan trọng của Trung ương Đảng” nhấn mạnh tới sự lãnh đạo tập thể, trong khi thống nhất với “tinh thần bài phát biểu của Tập Cận Bình và Hội nghị toàn thể” nhấn mạnh vào vị thế lãnh đạo của ông Tập. Điều này có nghĩa là, các quan chức cấp cao trong Đảng Cộng sản Trung Quốc có mức độ “trung thành” với ông Tập khác nhau rõ rệt, các quan chức cấp cao khác nhau đang lựa chọn khác nhau, và rất có thể điều này liên quan tới việc công bố của Hội nghị toàn thể lần thứ ba làm giảm uy quyền của ông Tập. Nguyên nhân đằng sau điều này là gì? Trong thời gian diễn ra Hội nghị toàn thể lần thứ ba đã xảy ra chuyện gì?

Điều kỳ lạ nhất là Bộ Công an do Vương Tiểu Hồng phụ trách, không hề nhắc đến ông Tập, và đây không phải là điều bình thường. Lấy ví dụ tin tức về cuộc họp của Ban Chấp hành Đảng Bộ Công an ngày 15/5 năm nay, trong đó học tập những luận điểm của ông Tập Cận Bình về tăng cường xây dựng Đảng, liên tục nhắc đến ông Tập, nói rằng cần “thống nhất tư tưởng và hành động với những luận điểm quan trọng của Tập Cận Bình và các quyết sách của Trung ương Đảng”. Sự tương phản lớn như vậy là vì lý do gì?

Ngoài ra, cho đến nay, Ủy ban Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc chưa triệu tập họp thường kỳ, Bộ Chính trị Ủy ban Quân ủy Trung ương cũng chưa tổ chức họp để phổ biến tinh thần Hội nghị toàn thể lần thứ ba, hoặc là không có báo cáo. Tại sao các ủy viên ủy ban như Trưởng ban Chính trị Trung ương Quân ủy Trương Hựu Hiệp, Hà Vệ Đông lại không có hành động tuyên bố trung thành? Sự bất thường này liệu có phải là minh chứng rằng bên trong Trung Nam Hải đã xảy ra vấn đề gì đó không được công khai.