Canada hợp tác với các đồng minh G7 để điều tra kỹ lưỡng các đồn cảnh sát ngầm của Trung Quốc

Vào ngày 21/7, hãng tin Bloomberg chỉ ra rằng, Canada đã hoàn tất cuộc điều tra sơ bộ đối với tất cả các đồn cảnh sát ngầm của Trung Quốc ở nước này, và có kế hoạch điều tra, xây dựng các biện pháp ứng phó với các đồng minh G7.

Cảnh sát Hoàng gia Canada tuyên bố rằng, chính quyền đã ngăn chặn thành công các hoạt động phi pháp của cảnh sát Trung Quốc ở nhiều nơi trên khắp đất nước, thu hút sự chú ý từ ngoại giới.

Canada lên án rằng trong hai năm qua, Bắc Kinh đã thiết lập các đồn cảnh sát không chính thức ở các nước dân chủ với mục đích theo dõi và đe dọa Hoa kiều và những người bất đồng chính kiến, điều này đã thu hút sự chú ý của các nước châu  u và Mỹ.

Bloomberg dẫn lời những người quen thuộc với vấn đề này cho biết, Canada sẽ chia sẻ với G7 trong những tuần tới về các hoạt động chống lại các đồn cảnh sát bất hợp pháp của ĐCSTQ, và nghiên cứu các biện pháp trong những tuần tới.

Theo báo cáo, cảnh sát Canada đã tiến hành một cuộc khảo sát toàn diện tất cả các đồn cảnh sát Trung Quốc mật trong nước và lập bản đồ vị trí của chúng.

Chuyên gia pháp lý Toronto và là nhà bình luận Jonathan Fon tin rằng, động thái này có lợi cho cộng đồng người nước ngoài và cho thấy, Canada đã có một bước tiến lớn trong việc chống lại sự can thiệp của nước ngoài.

Margaret McCuaig-Johnston, Giám đốc Viện Rủi ro Chiến lược Trung Quốc, cho rằng nếu Nhóm G7 đoàn kết thực hiện các biện pháp thống nhất, điều đó sẽ giúp chấm dứt các đồn cảnh sát Trung Quốc ở nước ngoài, được Ban Mặt trận Thống nhất của ĐCSTQ hỗ trợ.

Nhà báo Ngô Vĩnh Kiện (吴永健) cho hay, điều này sẽ có tác động đáng kể đến cộng đồng người nước ngoài ở Canada, những người sẽ không phải chịu áp lực thường xuyên như trước, do áp lực phải trở về nước hoặc lo sợ những mối đe dọa đối với người thân của họ ở Trung Quốc.

China Times đưa tin, “Đồn cảnh sát hải ngoại của Trung Quốc” thu hút sự chú ý toàn cầu, lần đầu tiên bị tổ chức phi chính phủ Safeguard Defenders của Tây Ban Nha vạch trần trong khoảng thời gian từ năm 2022 và cả trong năm 2024.

Báo cáo chỉ ra rằng chính phủ Trung Quốc đã thành lập ít nhất 102 đồn cảnh sát bí mật ở ít nhất 53 quốc gia, để theo dõi cộng đồng người Hoa ở nước ngoài, đe dọa những người chỉ trích chính phủ Trung Quốc, đe dọa người thân và bạn bè của họ ở quê nhà, và thậm chí bắt cóc những người bất đồng chính kiến.