Đại Kỷ Nguyên

Chuyên gia lý giải lý do ông Tập Cận Bình đi chùa

Chuyên gia lý giải lý do ông Tập Cận Bình đi chùa (ảnh chụp màn hình Aboluowang).

Gần đây, lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến thăm thành phố Bảo Kỳ (宝鸡) thuộc tỉnh Thiểm Tây và thành phố Thiên Thủy (天水) thuộc tỉnh Cam Túc. Hình ảnh từ truyền thông nhà nước cho thấy ông Tập đã gầy đi rõ rệt, được cho là vừa trải qua một cơn bệnh nặng.

Những quan chức đi cùng, bao gồm Bí thư Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Thái Kỳ (蔡奇).

Hình ảnh khiến nhiều người đã phân tích rằng ông Tập có vẻ lo lắng, hoang mang khi nhìn vào tượng Phật. Nhà báo kỳ cựu Hà Lương Mậu (何良懋) cho rằng, giữa bối cảnh Đảng Cộng sản Trung Quốc đang gặp khó khăn cả trong lẫn ngoài, không biết ông Tập có thể sẽ vì tình hình hiện tại mà không biết làm sao, sau khi đi chùa lại bất ngờ phát động một cuộc chiến với Đài Loan?

Hình ảnh báo cáo cho thấy vòng 2 của ông Tập Cận Bình đã nhỏ đi rõ rệt và sắc mặt không được tốt. Về điều này, nhà báo Hà Lương Mậu chỉ ra rằng ông Tập có thói quen uống rượu, có thể đã uống quá nhiều. Kinh tế kém, quan hệ với Mỹ căng thẳng, nhà đầu tư cũng không quay lại.

Nhà báo nói: “Tập đã 71 tuổi, bỗng nhiên đi thăm chùa Phục Hy, còn xem tượng Phật, phải chăng là không tìm câu trả lời nơi mình  mà tìm câu trả lời nơi thần thánh hay sao? Nhưng Đảng Cộng sản công khai nói họ là vô thần, thực tế, những người nói vô thần lại thường mê tín hơn. Từ Mao Trạch Đông đến nay, không ai không tin vào thiên mệnh hay xem bói”.

Nhiều người dùng mạng xã hội đã bình luận về hành động của ông Tập Cận Bình rằng: “Lãnh đạo Đảng Cộng sản vô thần, giờ Tập cũng bắt đầu cầu khẩn Phật rồi, có phải đã muộn không?”; “Có phải vì 25 dự luật của Quốc hội Mỹ đang siết chặt, biết rằng Bắc Kinh sắp gặp khó khăn, nên vội vàng muốn xem vận mệnh sao?”

Một số người nhận thấy rằng chuyến khảo sát lần này của Tập khá khiêm tốn, vì đội ngũ đi cùng không lớn, ông không đề cập đến cái gọi là “giấc mơ vĩ đại”, chỉ đơn thuần tham quan di tích, có thể đang suy nghĩ về một vấn đề lớn nào đó.

Nhà báo Hà Lương Mậu chỉ ra rằng sức khỏe của ông Tập có thể bị ảnh hưởng bởi tình hình nội ngoại khó khăn của Trung Quốc. Không biết ông có bệnh tật gì, do uống rượu nhiều mà dẫn đến vấn đề ở gan hoặc tụy, tất cả đều là bí mật quốc gia. Nếu ở Trung Quốc đại lục mà biết được điều này, có thể sẽ bị ngồi tù bất cứ lúc nào. Sức khỏe của lãnh đạo Trung Quốc luôn được giữ bí mật. Gần đây, ông Tập đã bắt giam nhiều người, có tin đồn rằng lý do là vì họ đã tiết lộ thông tin bất lợi về sức khỏe của ông.

Nhà báo Hà cũng cho biết: “Nhưng việc ông ấy đến nơi thờ thần thánh tham quan, có phải cho thấy rằng mặc dù ông là người vô thần, nhưng cũng muốn tìm kiếm thần thánh để nhờ giúp đỡ, giải quyết vấn đề trong thời kỳ khó khăn này?”

Ông Hà suy đoán rằng, trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc đang rất tồi tệ, biết đâu sau khi vấn an tượng Phật, “ông ấy có thể sẽ ban hành lệnh chiến tranh, chuyển hướng sự chú ý của người dân đang gặp khó khăn và tức giận, bảo mọi người đi lính.”

Có người cho rằng, ông Tập Cận Bình chưa chắc đã tấn công Đài Loan, mà có thể sẽ đánh trước vào Philippines, tìm một quốc gia nhỏ để làm mục tiêu. Ông Hà Lương Mậu nói: “Đảng Cộng sản Trung Quốc đã có nhiều hành động khiêu khích và va chạm với Philippines, chỉ thiếu điều chưa làm bị thương hoặc giết chết viên chức Philippines. Nếu có quan chức Philippines bị thiệt mạng, Mỹ và Philippines sẽ liên kết tấn công Bắc Kinh”.

Liệu Bắc Kinh có chuẩn bị cho một cuộc chiến không? Ông Hà Lương Mậu cho rằng, điều này rất khó ước lượng. “Nếu ông ấy không quản lý tốt nền kinh tế, có thể sẽ giống như Hitler, dùng một cuộc chiến để giải quyết mâu thuẫn nội bộ. Chuyển hướng sự chú ý của toàn dân sang cuộc chiến, nhân danh chiến tranh để mở rộng lãnh thổ, sau đó cướp bóc tài nguyên của các quốc gia khác để bù đắp cho những thiếu thốn trong nước”.

Ông Hà cho rằng, nếu nền kinh tế Trung Quốc vẫn không khởi sắc, sự nghiệp chính trị của ông Tập Cận Bình cũng sẽ không kéo dài lâu. Bởi vì một đất nước lớn như vậy, cần nuôi sống hơn một tỷ người nhưng lại không có tiền.

Bộ Tài chính Trung Quốc công bố rằng, trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 7 năm nay, chỉ có chính quyền Thượng Hải có thặng dư, trong khi các địa phương khác lâm vào tình trạng thâm hụt lên đến 5,7 triệu tỷ nhân dân tệ. Nếu tính toán theo cách này, vào cuối năm nay, thâm hụt có thể tăng vọt lên 12 triệu tỷ.

Nhà báo Hà chỉ ra rằng, đây gọi là tài sản không đủ để trả nợ, chi tiêu vượt quá thu nhập, quốc gia nào như vậy thì là đang trên đà phá sản. Ông nói: “Hơn nữa, đây là số liệu chính thức, không biết có bao nhiêu phần trăm là thật. Liệu Trung Nam Hải hiện nay có đang rơi vào tình trạng không lối thoát, vội vàng in tiền hay không? Hiện giờ, người ta phát hiện có nhiều tờ tiền có cùng số seri, thông tin này đã lan truyền trên mạng Trung Quốc. Chúng ta không thể xác nhận điều này, nhưng việc phát tán thông tin tài chính giả có thể bị tù tội, ai dám phát tán những thông tin giả đó? Nếu không phải là in lại số seri, thì làm sao mọi người có thể chia sẻ trên mạng?”

Ông Hà cũng chỉ ra rằng, Đảng Cộng sản Trung Quốc dường như đang “in tiền một cách mù quáng.” Nếu họ tiếp tục như vậy, sẽ lặp lại tình trạng lạm phát giống như thời kỳ Quốc Dân Đảng và Argentina vào thế kỷ trước. “Nhưng hiện tại Trung Quốc vừa có lạm phát vừa có giảm phát, điều này thật đáng sợ. Trung Nam Hải không thể giải quyết vấn đề này vì vốn đầu tư nước ngoài đã rút lui. Giờ đây, việc phát động một cuộc chiến với Đài Loan có thể là cách tốt nhất để thoát khỏi tình thế này”.

Exit mobile version