Những thay đổi gần đây về ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ đã thu hút sự chú ý của thế giới bên ngoài. Tổng thống đương nhiệm Joe Biden tuyên bố rút lui khỏi cuộc đua, và phó của ông Biden là bà Kamala Harris trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ. 

Được biết, tác động trong tương lai của cuộc tổng tuyển cử Mỹ năm 2024 tới tình hình quốc tế, đặc biệt là tác động đến tình hình eo biển Đài Loan, vẫn là một trong những tâm điểm chú ý của cả thế giới.

Phóng viên China News đã phỏng vấn giáo sư Viên Hồng Băng (Yuan Hongbing), một học giả luật và nhà bình luận chính trị nổi tiếng sống ở Úc. Dưới đây là nội dung bài bình luận của ông. 

Tổng thống Mỹ Biden vừa qua tuyên bố tại Tòa Bạch Ốc rằng ông sẽ từ bỏ việc tái tranh cử. Có nhiều cách giải thích xung quanh việc ông  Biden rút khỏi cuộc bầu cử. 

Giáo sư Viên cho biết: “Lý do khiến Biden rút khỏi cuộc bầu cử thực ra rất đơn giản và rõ ràng. Đó là, trong vụ nổ súng xảy ra cách đây không lâu, ông Trump đã thể hiện một màn trình diễn vô cùng anh hùng. Sau khi bị bắn bị thương, ông ấy vẫn hét lên chiến đấu.” Màn trình diễn này đã khiến ông Trump trở thành một anh hùng đương đại ở Mỹ. Mặt khác, ông Biden đã bộc lộ những triệu chứng của bệnh Alzheimer từ khá lâu và quả thực có nhiều điều khiến xã hội Mỹ không hài lòng trong suốt 4 năm ông nắm quyền. Có thể nói, trong tình hình này, nếu ông Biden tiếp tục tranh cử thì chỉ có một kết quả duy nhất, đó là thất bại. Do đó, ông đã gây ra mối lo ngại lớn trong nội bộ Đảng Dân chủ. Trong bối cảnh này, ông phải rút lui khỏi cuộc bầu cử tổng thống .”

Can thiệp vào bầu cử Mỹ luôn là nhiệm vụ cơ bản của Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Được biết, truyền thông nước ngoài đưa  tin Tổng thống Mỹ Biden tuyên bố rút lui khỏi cuộc bầu cử từng đứng đầu danh sách tìm kiếm nóng trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc. Chính quyền Bắc Kinh cho hay họ “không có bình luận”. Tuy nhiên, giáo sư Viên chỉ ra rằng ĐCSTQ luôn cực kỳ “quan ngại” về cuộc bầu cử Hoa Kỳ năm 2024. Ngay từ hơn một năm trước, Bộ Ngoại giao ĐCSTQ đã nhận được chỉ thị từ ông Tập Cận Bình rằng : việc gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến cuộc bầu cử Mỹ là nhiệm vụ quan trọng nhất.

Bởi vì ĐCSTQ có một ước tính cơ bản là cuộc bầu cử năm 2024 ở Hoa Kỳ, bất kể kết quả cuối cùng như thế nào, đều có khả năng đưa Hoa Kỳ vào tình trạng chính trị và xã hội bị  chia rẽ một lần nữa, thậm chí còn nghiêm trọng hơn cuộc bầu cử kỳ trước và sự chuyên chế của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã khiến tình trạng này trở nên tồi tệ hơn.

Một loại kỳ vọng là sau cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ, từ năm 2025 đến năm 2027, họ xác định rằng thời kỳ này là thời điểm quan trọng, thời điểm phát động chiến tranh ở eo biển Đài Loan nên toàn bộ chính sách ngoại giao với Trung Quốc sẽ có ảnh hưởng đến cuộc bầu cử ở Mỹ. 

Cách đây không lâu, những người có trách nhiệm trong hệ thống ĐCSTQ đã cho biết Vương Nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của ĐCSTQ, đã gửi báo cáo tới Ban Bí thư Trung ương ĐCSTQ, yêu cầu Ban Bí thư Trung ương Đảng phối hợp với các hoạt động đối ngoại của ĐCSTQ để cùng nhau tuyên truyền. 

Trong báo cáo này, Vương Nghị đưa ra hai yêu cầu liên quan đến việc tuyên truyền bầu cử Mỹ:

 Thứ nhất : lợi dụng sự tuyên truyền theo cách nói của ĐCSTQ là nhấn mạnh sâu sắc những khác biệt lớn về tư tưởng và chính trị giữa hai đảng ở Hoa Kỳ. Cần tập chung sự chú ý của cử tri vào cuộc tranh luận gay gắt giữa hai đảng. Việc bộc lộ  sự chia rẽ này sẽ khiến xã hội Mỹ ngày càng rạn nứt hơn. Đây là yêu cầu đầu tiên của Vương Nghị đối với hoạt động tuyên truyền ngoại giao của ĐCSTQ.

Thứ hai là điều Vương Nghị đã nói: Tổng Bí thư Tập Cận Bình từng chỉ đạo việc ngoại giao với Mỹ nên chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất nhưng vẫn phải phấn đấu đạt được kết quả tốt nhất có thể.

 Cái gọi là sự chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất là chuẩn bị cho cuộc đối đầu cuối cùng giữa Hoa Kỳ và ĐCSTQ về vấn đề eo biển Đài Loan.

Đồng thời, “ chúng ta phải phấn đấu để đạt được kết quả tốt nhất” tức là phải tiếp tục dùng các biện pháp ngoại giao để làm suy yếu ý chí và nghị lực dân tộc của Mỹ trong việc can thiệp vào Chiến tranh eo biển Đài Loan.

Dựa trên cái gọi là chỉ thị của Tập Cận Bình, Vương Nghị đề xuất phân tích của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, khả năng ông Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ là sự kiện có khả năng cao xảy ra. 

Vì vậy, trong trường hợp này, cơ quan tuyên truyền đối ngoại của ĐCSTQ phải thực hiện những gì Tập Cận Bình đã nói trong việc ngoại giao với Mỹ để chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất đồng thời phấn đấu đạt được kết quả tốt nhất.

 Nghĩa là, dư luận bây giờ phải có thái độ tiêu cực đối với bà Harris thì mới có được sự ưu ái của ông Trump. Đây là hai yêu cầu hiện được Bộ Ngoại giao ĐCSTQ đề xuất nhằm tuyên truyền chống Mỹ. 

Vì bản thân Bộ Ngoại giao không quan tâm đến công tác tuyên truyền, tuyên truyền nằm dưới sự kiểm soát của Ban Tuyên giáo Trung ương nên Vương Nghị phải báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đảng và thông qua sự phối hợp của Ban Bí thư, về nguyên tắc hai nhiệm vụ hiện tại của Bộ Ngoại giao liên quan đến tuyên truyền ngoại giao của ĐCSTQ đối với Hoa Kỳ có thể được thực hiện.

Nhóm của ông Trump có một đường hướng cơ bản: Sự chuyên chế của ĐCSTQ là kẻ thù chính của Hoa Kỳ

Theo báo cáo, một số nhà phân tích truyền thông nước ngoài tin rằng nếu ông Trump đắc cử, ông sẽ có thái độ cứng rắn hơn với ĐCSTQ so với chính quyền ông Biden. 

Viên Hồng Băng đồng tình với điều này và chỉ ra thêm: “Một khi ông Trump đắc cử, ông ấy sẽ gây ra tình trạng hỗn loạn trên toàn thế giới. Một sự thay đổi lớn về địa chính trị là việc Mỹ sẽ chuyển trọng tâm chiến lược từ châu Âu sang khu vực châu Á – Thái Bình Dương và sang eo biển Đài Loan. một sự thay đổi trọng tâm của chính trị quốc tế trong toàn bộ thế giới phương Tây và thậm chí cả thế giới”.

Bởi vì toàn bộ đội ngũ của ông Trump có một định hướng cơ bản, đó là sự chuyên chế của Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện là kẻ thù chính và đối thủ chính của Hoa Kỳ. Bởi vì chiến lược bành trướng toàn cầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc theo chủ nghĩa toàn trị do Tập Cận Bình thực hiện đã đe dọa trực tiếp đến lợi ích của Hoa Kỳ trên toàn thế giới.  

Nếu ông Trump kết thúc chiến tranh Nga-Ukraina thì điều này sẽ chia rẽ liên minh chiến lược giữa Nga và ĐCSTQ.

Theo báo cáo toàn diện từ truyền thông nước ngoài, máy bay ném bom của Trung Quốc và Nga gần đây đã tiến hành tuần tra chung lần đầu tiên tại ngã ba lục địa châu Á và châu Mỹ, cách Alaska của Mỹ không xa. Được biết, những máy bay chiến đấu này từng bay vào không phận chỉ cách bờ biển Alaska 200 dặm.

 Một số nhà phân tích bên ngoài chỉ ra rằng đây là dấu hiệu mới nhất về việc tăng cường hợp tác quân sự giữa Matxcova và Bắc Kinh. 

Giáo sư Viên đã tiến hành phân tích chuyên sâu về việc cuộc bầu cử của ông Trump có thể ảnh hưởng như thế nào đến liên minh chiến lược giữa ĐCSTQ và Nga.

 Ông Viên chỉ ra: “Chúng tôi sẽ thảo luận về cách kết thúc chiến tranh Nga-Ukraina của Trump nếu có cơ hội. Ông Trump đã nói rằng ông ấy có thể kết thúc chiến tranh Nga-Ukraina trong một ngày. Đây thực sự là một vấn đề đáng được quan tâm”. 

Ông cho biết thêm “ Chúng tôi nói rằng một trong những lý do cơ bản nhất khiến Ukraina vẫn có thể kiên quyết đấu tranh với Nga là nước này đã nhận được sự hỗ trợ đầy đủ từ chính quyền ông Biden, từ hỗ trợ kinh tế đến hỗ trợ quân sự. Nếu viện trợ kinh tế và quân sự của Mỹ dành cho Ukraina, thậm chí cả hỗ trợ ngoại giao và chính trị, bị rút lại, Ukraina sẽ không thể tham gia vào một cuộc đối đầu toàn diện với Nga.”

Theo giáo sư Viên, trong hoàn cảnh như vậy, mối quan hệ giữa Nga và ĐCSTQ sẽ có tác động cực kỳ nhạy cảm. Nguyên nhân cơ bản khiến Nga hiện nay hình thành một trục hiện đại với ĐCSTQ  là do nước này đã nhận được áp lực mạnh mẽ từ châu Âu và Mỹ, cũng như áp lực mạnh mẽ từ chiến trường Ukraina. Dưới áp lực mạnh mẽ như vậy, nó không còn lựa chọn nào khác ngoài việc gắn vận mệnh của mình với sự chuyên chế của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

 Nhưng một khi chiến tranh Nga-Ukraina dừng lại, nếu Hoa Kỳ và Châu Âu có thể mở rộng một cách chiến lược, một cành ô liu sang Nga, thì cái gọi là quan hệ đối tác chiến lược không giới hạn nhằm chia rẽ sự chuyên chế của ĐCSTQ và Nga sẽ có tác dụng to lớn và ý nghĩa lớn.

 Một khi xảy ra rạn nứt trong liên minh Trục giữa Nga và ĐCSTQ, liên minh chiến lược của ĐCSTQ trên toàn cục ngoại giao thế giới cũng sẽ bị lung lay. Điều này sẽ làm suy yếu đáng kể khả năng ĐCSTQ phát động chiến tranh ở eo biển Đài Loan.

Nhưng một tác động tiêu cực khác cũng có thể xảy ra, đó là lời thề của chính quyền ông Biden rằng sự ủng hộ của họ dành cho Ukraina sẽ vững chắc và không bao giờ dao động. Nếu ông Trump rút lại sự ủng hộ đối với Ukraina và buộc Ukraina phải nhượng bộ và thỏa hiệp lớn trong đàm phán với Nga, thì người dân đương nhiên sẽ nghi ngờ nghiêm trọng về độ tin cậy của các cam kết mà Hoa Kỳ đã đưa ra.

Vì vậy, làm thế nào để phát huy được những tác động tích cực và hạn chế những tác động tiêu cực trong quá trình chuyển trọng tâm chiến lược của Hoa Kỳ từ châu Âu sang châu Á và liệu ông Trump có giành lại được Tòa Bạch Ốc hay không đều phụ thuộc vào trí tuệ chính trị của ông . “

Có thông tin cho rằng tác động của cuộc bầu cử Mỹ năm 2024 đối với tình hình eo biển Đài Loan cũng là tâm điểm chú ý của bên ngoài.

 Giáo sư Viên Hồng Băng đã phân tích điều này: “Nếu bà Kamala Haris được bầu, bà ấy sẽ không có bất kỳ thay đổi lớn nào trong chính sách quốc gia. Đánh giá từ kinh nghiệm chính trị trong quá khứ của mình, cá nhân bà Harris chưa tạo ra một mô hình chính trị hay nền chính trị mới. Bà ấy chỉ có thể thực hiện các chính sách cũ dựa trên chính sách ban đầu của chính quyền ông Biden và khó có thể tạo ra những đổi mới lớn mang tính lịch sử.”

Vì vậy, theo giáo sư Viên nếu ông Trump được bầu làm tổng thống, ông sẽ cứng rắn hơn trước sự chuyên chế của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông sẽ đáp trả mạnh mẽ trước các cuộc tấn công dân sự và quân sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào Đài Loan và điều này sẽ tạo ra điều kiện cực kỳ thuận lợi cho Đài Loan. “