Đại Kỷ Nguyên

Israel lại có chiến thuật mới Hezbollah ‘chịu đòn’ tới tấp

Israel không kích khu vực Daniyeh ở ngoại ô phía nam Beirut, Lebanon ngày 20/10/2024. (Ảnh: AP).

Sau khi làm thế giới kinh ngạc bằng một loạt các chiến thuật mới mẻ, sáng tạo, khiến hàng ngũ Hezbollah xáo trộn và tổn thất lớn, Israel lại thực thi một chiến thuật mới, nhằm chặn đứng nguồn tài chính của Hezbollah. Đây có thể nói là một biện pháp có tác động lâu dài, khiến đội ngũ và cơ cấu tổ chức của nhóm này khó có thể trụ nổi và tái xây dựng trong tương lai.

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gần đây đã trao cho các quan chức Hoa Kỳ một tài liệu nêu chi tiết các điều kiện của Israel về lệnh ngừng bắn và giải pháp ngoại giao để chấm dứt chiến tranh với Hezbollah. Axios đưa tin rằng Israel nhấn mạnh rằng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) phải được phép tham gia vào “hoạt động thực thi tích cực” để ngăn chặn Hezbollah tái vũ trang và xây dựng lại cơ sở hạ tầng gần biên giới Israel-Liban. Israel cũng yêu cầu Không quân IDF được hưởng “quyền tự do hoạt động” trong không phận Li-Băng. Đặc phái viên Hoa Kỳ Amos Hochstein đã đến Beirut vào ngày 21/10 để thảo luận về các điều kiện của Israel với các quan chức cấp cao của Li-Băng.

Theo các quan chức Hoa Kỳ, Li-Băng, Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế rất khó có thể chấp nhận bất kỳ điều kiện nào của Israel cho phép Israel tiếp tục các hoạt động trên lãnh thổ Li-Băng. Hezbollah cũng khó có thể chấp nhận những điều kiện này và ban lãnh đạo Hezbollah trước đây đã chỉ ra rằng họ vẫn không muốn đồng ý với một thỏa thuận riêng không bao gồm việc chấm dứt các hoạt động của Israel ở Dải Gaza. 

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang cố gắng làm xói mòn sự ủng hộ của cộng đồng người Shia ở Li-Băng đối với Hezbollah bằng cách nhắm vào một tổ chức tài chính liên kết với Hezbollah tại Li-Băng. BBC cho biết, Không quân IDF đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào ít nhất chín chi nhánh của al Qard al Hassan ở vùng ngoại ô phía nam Beirut và trên khắp Li-Băng vào ngày 20/10. 

Al Qard al Hassan là một trong những tài sản tài chính chính của Hezbollah tại Li-Băng, cung cấp các dịch vụ tài chính như cho vay hoặc gửi tiền và rút tiền tại máy rút tiền tự động (ATM) cho hơn 300.000 thành viên của cộng đồng người Shia tại Li-Băng, theo Wall Street Journal. Đài phát thanh Quân đội Israel đưa tin rằng al Qard al Hassan cũng quản lý hệ thống ngân hàng của Hezbollah, bao gồm cả bảng lương cho các chiến binh Hezbollah. Al Qard al Hassan được cho là nhận được tài trợ trực tiếp từ Iran. 

Các nguồn tin từ Liban đưa tin rằng IDF đã nhắm mục tiêu vào các chi nhánh al Qard al Hassan ở rất nhiều nơi. Một quan chức cấp cao không nêu tên của Israel cho biết mục tiêu của “làn sóng tấn công rộng rãi” của Israel nhằm vào al Qard al Hassan là làm suy yếu sự ổn định kinh tế của Hezbollah và làm xói mòn lòng tin mà cộng đồng người Shia ở Liban, bao gồm cả các thành viên cấp cơ sở của Hezbollah, dành cho Hezbollah.

Điều này sẽ làm suy yếu khả năng hoạt động của Hezbollah trong chiến tranh và khả năng “tái thiết và tái vũ trang trong tương lai”, theo quan chức Israel

Thủ tướng Benjamin Netanyahu trước đây đã bày tỏ rằng Israel sẽ tìm cách găn chặn Hezbollah tái tổ chức và tái vũ trang cũng như tiếp tục đe dọa Israel trong thời gian dài. 

Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW, nỗ lực của IDF nhằm làm xói mòn lòng tin của người dân Shia vào Hezbollah phù hợp với những nỗ lực trước đây của Israel nhằm thực hiện điều này. Ví dụ, ông Netanyahu gần đây đã yêu cầu người dân Li-Băng “lấy lại [đất nước] của họ” từ Hezbollah. Hiện tại vẫn chưa rõ liệu chiến lược này có thành công trong việc làm giảm sự ủng hộ của công chúng đối với Hezbollah ở Li-Băng hay không.

IDF cũng đã tiến hành một cuộc không kích nhằm vào một thành viên cấp cao của hệ thống tài chính Hezbollah ở Li-Băng tại Damascus, Syria, vào ngày 21 tháng 10, theo Reuters. Người phát ngôn của IDF, Chuẩn đô đốc Daniel Hagari tuyên bố rằng IDF đã nhắm vào người đứng đầu nhánh tài chính của Hezbollah chịu trách nhiệm “chuyển tiền từ Iran cho Hezbollah”. Ông Hagari không nêu tên hoặc chức vụ cụ thể của cá nhân đó nhưng tuyên bố rằng cá nhân đó chỉ mới giữ chức vụ này “vài tuần kể từ khi người tiền nhiệm của ông ta bị giết”. 

IDF đã tiến hành nhiều cuộc không kích khác nhau nhằm vào hệ thống tài chính của Hezbollah ở Li-Băng trong những ngày gần đây. Phương tiện truyền thông nhà nước Syria tuyên bố rằng cuộc không kích đã giết chết ít nhất hai người.

Theo ISW dẫn nguồn cho biết, các quan chức quân sự đánh giá rằng các hoạt động của IDF đã phá hủy khoảng hai phần ba khả năng tên lửa của Hezbollah kể từ khi IDF bắt đầu các hoạt động trên bộ vào ngày 30/9. Bộ tư lệnh miền Bắc của IDF cho biết Hezbollah vẫn tiếp tục khai hỏa từ “số tên lửa trong khả năng còn lại” của mình nhưng đây không phải là hỏa lực “đáng kể”.

Chiến dịch trên không của IDF đã tập trung nỗ lực vào các kho tên lửa và vũ khí của Hezbollah. Việc làm suy yếu các kho tên lửa của Hezbollah là một bước cần thiết để loại bỏ mối đe dọa mà Hezbollah gây ra cho các thị trấn phía bắc Israel. Tuy nhiên, Hezbollah vẫn tiếp tục bắn hàng loạt tên lửa hàng ngày vào miền bắc và miền trung Israel mặc dù các hoạt động của IDF đã nhắm vào khả năng tên lửa của họ. Ví dụ, Hezbollah đã phóng hơn 170 tên lửa vào ngày 20/10.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho biết, một nhóm nghiên cứu của Israel đã báo cáo rằng lượng hỏa lực trung bình hàng ngày của Hezbollah vào Israel cao gấp bốn lần so với lượng hỏa lực trung bình hàng ngày trước khi Israel tiến hành các hoạt động trên bộ. 

Các quan chức quân sự Israel cho biết IDF dự kiến ​​sẽ hoàn thành giai đoạn đầu của các hoạt động trên bộ ở miền nam Li-Băng trong vòng vài tuần và sẽ sớm đạt được các điều kiện để đưa người dân phía bắc trở về nhà.

Các lực lượng Israel đã đột kích và chiếm giữ địa hình ở các thị trấn và khu vực biên giới trong ba tuần qua để ngăn chặn các cuộc tấn công hỏa lực trực tiếp và các cuộc tấn công trên bộ của Hezbollah vào Israel, ủng hộ mục tiêu chiến tranh đã nêu của Israel là đưa thường dân Israel trở về phía bắc. 

Mặc dù các cuộc đột kích này đã dẫn đến sự suy giảm nghiêm trọng khả năng của Hezbollah ở các thị trấn biên giới, nhưng vẫn chưa rõ các cuộc tấn công sâu hơn của IDF vào Li-Băng đã thành công như thế nào trong việc làm suy giảm số tên lửa và tên lửa tầm xa của Hezbollah. Những khả năng này sẽ tiếp tục đe dọa người dân ở miền bắc và miền trung Israel.

IDF đã chiếm giữ một số ngọn đồi và làng mạc ở miền nam Li-Băng, cho phép các quan sát viên pháo binh Hezbollah hỗ trợ các cuộc tấn công hỏa lực gián tiếp vào Israel. Hezbollah đã bắn tên lửa nhắm vào lực lượng Israel ở Jabal Kahil vào ngày 20 tháng 10, phía bắc Maroun el Ras, cho thấy lực lượng Israel đã chiếm giữ và đang hoạt động trên ngọn đồi. 

IDF cũng đã chiếm giữ các ngọn đồi ở Mays al Jabal, Odaisseh và Blida. Một phóng viên liên kết với Hezbollah đã đưa tin rằng lực lượng Israel đã tiến hành các hoạt động ở một số làng biên giới chỉ có thể nhìn thấy từ lãnh thổ Israel và “không nhìn thấy” được lực lượng Hezbollah. Những vị trí này trên các ngọn đồi và trong các thị trấn nhìn ra phía bắc Israel sẽ cho phép các quan sát viên pháo binh Hezbollah hỗ trợ các cuộc tấn công bằng tên lửa và súng cối vào phía bắc Israel. Phóng viên này tuyên bố rằng các chiến binh Hezbollah đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa đã ngăn cản lực lượng Israel chiếm giữ “phòng tuyến thứ hai” của các thị trấn biên giới. Lực lượng Israel đã tiến vào một ngôi làng thuộc “phòng tuyến thứ hai” nhưng chưa cố gắng chiếm giữ các thị trấn “phòng tuyến thứ hai” khác. 

Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh, thực tế là lực lượng Israel đã tiến vào một trong những ngôi làng này, cho thấy rằng IDF không bị “ngăn chặn”. Rất khó có khả năng rằng việc pháo kích không liên tục sẽ ngăn chặn được một lực lượng có kinh nghiệm chiến đấu như các đơn vị IDF hoạt động ở miền nam Li-Băng.

Iran đang cố gắng sử dụng gián điệp ở Israel để theo dõi các cơ sở quân sự của Israel và có thể hỗ trợ các nỗ lực nhắm mục tiêu. New York Times đưa tin, cảnh sát Israel đã bắt giữ bảy công dân Do Thái gốc Azeri ở Haifa và miền bắc Israel với cáo buộc làm gián điệp với “hàng trăm nhiệm vụ” cho các cơ quan tình báo Iran trong một hoạt động phản gián. Các nghi phạm đã liên lạc với các điệp viên Iran và Văn phòng Luật sư Nhà nước Israel gọi đây là vụ án nghiêm trọng nhất mà họ đã điều tra trong những năm gần đây. Các nghi phạm được cho là đã được tuyển dụng thông qua các trung gian người Nga ở Israel. 

Các nghi phạm được cho là đã chụp ảnh và thu thập thông tin về các địa điểm quan trọng ở Israel, cho thấy Iran có thể đã sử dụng những nghi phạm này để hỗ trợ nhắm mục tiêu hiệu quả vào Israel bằng tên lửa và máy bay không người lái. Các công tố viên tuyên bố rằng cảnh sát đã cáo buộc các nghi phạm chụp ảnh và thu thập thông tin về cơ sở hạ tầng năng lượng và cảng của Israel, căn cứ và cơ sở của IDF, bao gồm trụ sở phòng thủ Kirya ở Tel Aviv, căn cứ không quân Nevatim và Ramat David, và các địa điểm đặt Vòm Sắt cho Iran trong khoảng hai năm. 

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin tuyên bố vào ngày 21 tháng 10 rằng hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Hoa Kỳ tại Israel đã “được đưa vào hoạt động”. Ông Austin từ chối xác nhận liệu hệ thống chống tên lửa có hoạt động đầy đủ hay không nhưng cho biết nó có thể được đưa vào hoạt động “rất nhanh chóng”. Hoa Kỳ đã khai triển hệ thống chống tên lửa THAAD và nhân viên quân sự Hoa Kỳ để vận hành hệ thống này tới Israel vào ngày 13 tháng 10, nhằm tăng cường phòng không của Israel sau các cuộc tấn công của Iran vào Israel.

Exit mobile version