Giới tinh hoa tài chính lần lượt bị cách chức, cuộc đối đầu giữa ông Tập và thế hệ đỏ thứ hai trở thành bế tắc chính trị.

Hệ thống tài chính và lĩnh vực chứng khoán là thành trì của giới tinh hoa đỏ thế hệ thứ hai của ĐCSTQ.

Kể từ khi cuộc cách mạng thị trường chứng khoán suýt kết liễu ĐCSTQ bảy tám năm trước, Ông Tập luôn lo sợ rằng ” Chống tham nhũng ” có lúc sẽ trở nên bế tắc, và những người có quyền lực từ mọi tầng lớp xã hội sẽ khó đối phó hơn. Nó tương đương với cuộc đọ sức giữa Ông Tập và thế hệ đỏ thứ hai quyền lực, chống tham nhũng tài chính biến thành chống tham nhũng chính trị. 

Tập Cận Bình đã nhận được sự ủng hộ to lớn từ thế hệ quyền lực đỏ thứ hai khi lên nắm quyền, nhưng sau khi ông tập trung trong tay mọi quyền lực, hai bên đã hình thành nên sự đối lập. Cho đến ngày nay, Tập Cận Bình vẫn đang cố gắng giành lấy quyền lực tài chính từ giới tinh hoa, nhưng vẫn không cảm thấy đủ an toàn.

Gần đây, nhiều chủ tịch ngân hàng và giám đốc điều hành chứng khoán đã bị cách chức hoặc bị bắt đi.

Tối 21/8, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Tập đoàn Thương mại Trung Quốc và Ủy ban Kiểm tra, Giám sát Kỷ luật tỉnh Thanh Hải đưa tin Đinh Vĩ (Ding Wei), cựu Ủy viên Đảng ủy và Phó chủ tịch Ngân hàng Thương mại Trung Quốc bị nghi ngờ vi phạm kỷ luật, pháp luật nghiêm trọng và hiện đang được điều tra.

Ngày 23 tháng 8, có tin đồn rằng Thống đốc Ngân hàng Trung Quốc Lưu Cẩm (Liu Jin) đã bị cách chức. 

Liu Liange, Chủ tịch Ngân hàng Trung Quốc, người từng hợp tác với Liu Jin, đã bị xét xử ở Tế Nam, tỉnh Sơn Đông vào ngày 24/4 năm nay. Ông bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 121 triệu nhân dân tệ và cho vay bất hợp pháp với tổng trị giá hơn 3,32. tỷ nhân dân tệ.

 Ngoài Liu Liange, Chen Feng, cựu phó chủ tịch Chi nhánh Hắc Long Giang của Ngân hàng Trung Quốc, Wang Jianhong, cựu chủ tịch Chi nhánh Bắc Kinh của Ngân hàng Trung Quốc, và Gao Zongsheng, cựu phó chủ tịch Ngân hàng Trung Quốc Chi nhánh Nội Mông, đã lần lượt bị điều tra.

Các nhà phân tích chỉ ra rằng đợt chiến dịch chống tham nhũng mới nhất đối với ngành tài chính được thúc đẩy bởi những cân nhắc chính trị của chính quyền TQ.

Có nhiều dấu hiệu khác nhau cho thấy ngành tài chính và chứng khoán đã rơi vào tình trạng lo lắng tập thể. Feng Chongyi, phó giáo sư nghiên cứu Trung Quốc tại Đại học Công nghệ Sydney, Úc, cho biết: “Tập Cận Bình đặt sự an toàn quyền lực cá nhân lên hàng đầu và không còn quan tâm đến việc gây ra đòn giáng mạnh vào sự phát triển kinh tế. Kể từ khi nhậm chức, Tập Cận Bình đã củng cố quyền lực của mình thông qua ‘chống tham nhũng’, nhưng ‘chống tham nhũng’ trong lĩnh vực tài chính đã tụt hậu. Việc nắm giữ quyền lực tài chính không phải là điều có thể đạt được trong một sớm một chiều”.

ĐCSTQ đã tiến hành thanh tra hệ thống tài chính từ ba năm trước. Sự gia tăng đột ngột của các cuộc khủng hoảng quan chức trong ngành tài chính và chứng khoán được cho là kết quả của đợt thanh tra mới nhất của ĐCSTQ. Giữa tháng 4, đợt thanh tra thứ ba của Ban Chấp hành Trung ương ĐCSTQ khóa 20 đã hoàn thành, 15 đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra định kỳ 34 sở kinh tế và đơn vị tài chính. Tính đến giữa tháng 8, tổng cộng 75 đại diện đơn vị đã bị xử phạt vào năm 2024, liên quan đến tổng cộng 24 công ty chứng khoán và cơ quan quản lý đã ban hành hơn 200 khoản tiền phạt đối với các công ty chứng khoán. Hiện tại, thế giới bên ngoài không rõ làn sóng đàn áp này sẽ kéo dài bao lâu.

Chống tham nhũng tài chính đã chuyển sang chống tham nhũng chính trị. Một số nhà phân tích cho rằng ảnh hưởng của Vương Kỳ Sơn (Wang Qishan) trong hệ thống tài chính là một thế lực không thể bỏ qua.

Một số phòng ban cũ của Vương Kỳ Sơn tại Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc đã bị bắt. Có lẽ Ông Tập đã gạt Vương ra ngoài lề sau Đại hội toàn quốc lần thứ 19 để dàn xếp một cuộc trấn áp hệ thống tài chính. Chế độ độc tài không thể bị xóa bỏ bằng hệ thống chống tham nhũng. Ngoài ra, các quan chức vô thần của ĐCSTQ thiếu sự kiềm chế về tín ngưỡng đạo đức bên trong, nên họ không quan tâm đến tình bạn hoặc các mối quan hệ thân thiết khi tấn công tiêu diệt lẫn nhau. Sự tàn ác của hệ thống bạo lực có thể thấy trong chiến dịch chống tham nhũng.