Hôm 25/8 giờ địa phương, tài khoản mạng xã hội X của Viện nghiên cứu chiến tranh có trụ sở tại Mỹ đăng các hình ảnh vệ tinh cho thấy, ít nhất 250 cơ sở quân sự và bán quân sự trên đất Nga hiện vẫn nằm trong tầm bắn của Hệ thống ATACMS mà Mỹ đã cấp cho Ukraina hồi đầu năm.

Thông tin này của Viện nghiên cứu chiến tranh đã phản bác lại nguồn tin mà một quan chức an ninh quốc gia cấp cao giấu tên trong chính quyền Tổng thống Joe Biden nói với hãng Politico gần đây rằng, các phi cơ quân sự đó đã an toàn, do Nga đã tái khai triển chúng.

Tuy nhiên, hiện Mỹ chỉ cho phép Ukraina sử dụng Hệ thống ATACMS trên lãnh thổ của mình và vùng Crimea đã bị Nga sáp nhập, chứ không phải trên đất Nga.