Trong một động thái ủng hộ khác dành cho Ukraina, Tổng thư ký NATO, Mark Rutte, cho biết Kyiv đang tiến hành một cuộc chiến tự vệ, và theo luật pháp quốc tế, họ có quyền tự vệ. Ngay cả khi điều này bao gồm các hành động bên ngoài biên giới của họ.

Ông nhấn mạnh rằng mỗi đồng minh tự quyết định mức độ viện trợ cho Ukraina.

Ông nói: “Chúng ta đừng quên rằng Ukraina đang chiến đấu trong một cuộc chiến tự vệ, điều đó có nghĩa là Kyiv có quyền tự vệ. Và như chúng ta đã biết, theo luật pháp quốc tế, quyền này không dừng lại ở biên giới. Vì vậy, điều đó có nghĩa là Ukraina cũng có thể tấn công các mục tiêu hợp pháp trên lãnh thổ của kẻ xâm lược”.Trong một phản ứng tương tự, trước tuyên bố ủng hộ Ukraina của tân Tổng thư ký NATO, tại cuộc họp báo ngày 30 tháng 9 theo giờ địa phương, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Matthew Miller cho biết, Ukraina có thể sử dụng vũ khí nội địa để tấn công sâu vào đất Nga mà không cần sự cho phép của Washington.