Thanh tra Nhân quyền Ukraina, Dmytro Lubinets, cho biết, Nga đã bắt cóc bất hợp pháp hơn 20.000 trẻ em Ukraina. 

Ngoài ra còn có nguy cơ thêm 1,5 triệu trẻ em Ukraina bị trục xuất.

Phát biểu tại sự kiện toàn thể lần thứ ba của liên minh quốc tế về việc hồi hương trẻ em Ukraina, ông Lubinets cho biết:

“Tôi thông báo với quý vị rằng Nga đã bắt cóc hơn 20 nghìn trẻ em từ Ukraina. 

Tuy nhiên, có nguy cơ cao họ trục xuất 1,5 triệu trẻ em khác vẫn ở trong các vùng lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng. Những người tham gia việc di dời và trục xuất cưỡng bức đã thay đổi dữ liệu của nạn nhân, để người thân không thể tìm thấy và hồi hương họ”.

Theo ông Lubinets, trẻ em Ukraina bị đưa đến các trại cải tạo, nơi các cháu bị tiêm nhiễm những thông tin tuyên truyền của Nga.

Ông cũng nói với các đối tác về việc trục xuất các trại trẻ mồ côi, chẳng hạn như trại trẻ mồ côi Oleshky ở vùng Kherson. 

Đầu tiên, trẻ em được chuyển đến các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng và sau đó bị trục xuất về Nga. Trẻ em từ Nhà trẻ khu vực Kherson bị trục xuất về Nga và được nhận nuôi trái phép.

Thanh tra viên này cho biết thêm: “Chúng tôi nhận thức được thực tế rằng trẻ mồ côi Ukraina bị trục xuất về Nga không được chăm sóc y tế đầy đủ và có điều kiện sống thiếu thốn”.

Chính quyền ông Putin vẫn tiếp tục trục xuất trái phép trẻ em Ukraina kể từ khi ông phát động cuộc xâm lược toàn diện vào nước này. 

Chính vì hành vi trục xuất trẻ em Ukraina trái phép, mà Tòa án Hình sự Quốc tế đã ban hành lệnh bắt giữ nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin.

Ukraina đang nỗ lực để đưa những đứa trẻ trở về, nhưng theo thanh tra Lubinets, đây là một quá trình phức tạp. Điện Kremlin không hợp tác, và mỗi trường hợp cần được xem xét riêng.