Hai phi cơ quân sự của Nga đã bay vòng quanh Nhật Bản và xâm phạm vùng phòng không của Hàn Quốc hôm 12/9, khiến hai đồng minh của Hoa Kỳ phải điều động chiến đấu cơ.

Văn phòng Tham mưu Liên hợp thuộc Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã báo cáo về sự di chuyển của một cặp phi cơ trinh sát biển và tác chiến chống ngầm Tu-142, còn được gọi là “Bear F” theo tên gọi của NATO, bên trong vùng nhận dạng phòng không của Nhật Bản.

“Bear F” cũng xâm nhập vùng nhận dạng phòng không của Nhật Bản của Hàn Quốc trong chuyến bay bao vây quanh Nhật Bản, phương tiện truyền thông địa phương trích dẫn lời quân đội nước này cho biết. 

Đáp lại, các chiến đấu cơ của Nhật Bản và Hàn Quốc đã được khai triển. Cả Tokyo và Seoul đều là đồng minh hiệp ước an ninh của Washington ở Châu Á.

Vùng nhận dạng phòng không là khu vực không phận quốc tế, nơi cần theo dõi và nhận dạng phi cơ vì mục đích an ninh quốc gia. 

Bộ Tư lệnh Phòng thủ Hàng không Vũ trụ Bắc Mỹ đã phát hiện và theo dõi 2 phi cơ quân sự của Nga trong vùng nhận dạng phòng không Alaska hôm 11/9.

Chuyến bay tầm xa diễn ra khi Nga đang tiến hành hai cuộc tập trận không quân và hải quân ở vùng Viễn Đông với Trung Quốc. 

Một trong những cuộc tập trận, do Trung Quốc dẫn đầu, có tên North-Joint 2024, đang diễn ra ở Biển Nhật Bản, nằm ở phía tây Nhật Bản, và Biển Okhotsk.

Cuộc tập trận quân sự khác là Ocean 2024, trong đó các khu vực tập trận bao gồm Thái Bình Dương. Cuộc tập trận chiến lược này đã diễn ra từ hôm 10/9, và được lên lịch trong một tuần. 

Quân đội Trung Quốc đã tuyên bố rằng lực lượng của họ đã tham gia vào cuộc tập trận quân sự này của Nga.

Quân đội Nhật Bản cho biết, trong lịch trình, 2 phi cơ Bear F đã bay gần và qua quần đảo Kuril cực nam và Eo biển  Soya.

Bốn đảo đang tranh chấp thuộc quần đảo Kuril đã bị Liên Xô chiếm giữ vào cuối Thế chiến II. Nhật Bản tuyên bố chúng là “Lãnh thổ phía Bắc” của mình, và vấn đề này đã làm căng thẳng mối quan hệ giữa hai bên trong nhiều thập niên, khiến Nga và nhật ‘giận nhau’ trong hơn 70 năm.