Cổ phiếu của VNG Corp, kỳ lân công nghệ có trụ sở tại TPHCM đã lập tức lao dốc sau khi có tin bị công an điều tra.

Một bản tin của báo VietNamNet đăng tải hôm 6/9 cho biết cổ phiếu VNZ của công ty VNG đã lao dốc sau khi áp lực bán bất ngờ tăng vọt vào đầu giờ chiều cùng ngày, làm mất 77.000 tỷ đồng, tương đương gần 15%, xuống 473.800 đồng/cổ phiếu.

Tiền thân của VNG là VinaGame, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin được thành lập và đặt trụ sở tại Tp HCM. VNG được công chúng biết đến rộng rãi với tư cách là bên phát hành các trò chơi điện tử từng chiếm ưu thế trên thị trường Việt Nam và sau này là nhà phát triển của các dịch vụ mang thương hiệu Zing và mạng xã hội Zalo. Năm 2019, VNG là doanh nghiệp khởi nghiệp kỳ lân đầu tiên tại Việt Nam khi được định giá trên 1 tỷ USD. Nhà sáng lập, Tổng giám đốc VNG là ông Lê Hồng Minh (46 tuổi). 

Trên trang web chính thức, VNG cho biết công ty sẽ kỷ niệm 20 năm thành lập vào ngày 9/9. Công ty có 14 văn phòng trên khắp châu Á, gồm Bắc Kinh, Thượng Hải, Đài Bắc, Bangkok và Singapore. 

Trước khi cổ phiếu của VNG lao dốc, các báo ở Việt Nam như Tuổi Trẻ, Người Lao Động, Dân Trí, Pháp luật TP Hồ Chí Minh và một số tờ báo khác (khoảng đầu giờ chiều ngày 6/9) đã đăng tin có nhiều xe cảnh sát tới trụ sở TP Hồ Chí Minh của VNG. Tuy nhiên các đường link dẫn tới các bài báo này không còn truy cập được.

Trong một tuyên bố gửi cho hãng tin tài chính Bloomberg của Mỹ, VNG cho biết họ đang bị công an TPHCM điều tra. VNG không tiết lộ bản chất của cuộc điều tra hay cuộc điều tra sẽ kéo dài bao lâu nhưng cho biết họ “tiếp tục tích cực hợp tác với các cơ quan chức năng” trong quá trình điều tra đang diễn ra.

Một bản tin của tờ VietTimes với tựa đề “VNG nói gì về việc cảnh sát xuất hiện tại trụ sở”, cho biết công ty này nói trong một thông cáo phát đi chiều ngày 6/9 rằng, “Công an TPHCM đã đến thanh tra đột xuất” trụ sở VNG Campus của công ty ở đường 13, phường Tân Thuận Đông thuộc Quận 7. Theo tạp chí điện tử của Hội truyền thông số Việt Nam, VNG cho biết công tác thanh tra vẫn đang diễn ra và công ty vẫn đang phối hợp với cơ quan công an cũng như cho biết rằng các hoạt động kinh doanh và vận hành của họ vẫn diễn ra bình thường.