Chào mừng quý vị đến với Trăm năm chân tướng!
Năm 2024, ĐCSTQ nhấn mạnh “coi duy hộ an ninh chính trị là trung tâm”, tận toàn lực lượng để bảo vệ đảng, bảo vệ quyền lực, bảo toàn tính mạng. Nhưng ‘vô khả nại hà hoa lạc khứ’ – dù cố thế nào hoa vẫn rụng. Bất kể ĐCSTQ đấu tranh thế nào, cũng không thể thoát khỏi số phận bại vong nhanh chóng.
Vào năm 2024, tại Bắc Kinh phát sinh một loạt những biến hóa thiên tượng kỳ dị. Vào sáng sớm ngày 11 tháng 5, trên bầu trời xuất hiện một cực quang màu đỏ, hiện tượng chưa từng có trong lịch sử. Vào tối ngày 20 tháng 9, thiên thạch bất ngờ rơi xuống. Vào sáng ngày 1 và 2 tháng 10, một sao chổi 60.000 năm mới xuất hiện một lần đã lướt qua bầu trời Bắc Kinh. Ngày 27 tháng 11, tiết khí tiểu tuyết đã qua, nhưng tại nhiều nơi tại Bắc Kinh, hoa đào đã nở rộ. Vào buổi trưa ngày 10 tháng 12, ba mặt trời xuất hiện trên bầu trời. Sáng ngày 16 tháng 12, bầu trời chuyển sang màu đỏ như máu.
Xét từ ghi chép lịch sử, những dị tượng kể trên đều là thiên tượng báo hiệu sự cải triều hoán đại. Dưới thiên tượng này, trong năm 2026, ĐCSTQ trình hiện ít nhất sáu đại bại tượng.
Hôm nay, chúng ta hãy cùng xem xét sáu sáu đại bại tượng này là gì.
Trào lưu lật Tập tái khởi
Năm 2024, thanh danh của Tập Cận Bình, nhà lãnh đạo tối cao của đảng, chính phủ và quân đội ĐCSTQ, đã rớt xa vạn trượng, trào lưu lật Tập lại hưng khởi. Vào cuối năm, hàng loạt bài viết chỉ trích Tập Cận Bình liên tiếp xuất hiện.
Ngày 17 tháng 12, nhà bình luận độc lập Thái Thận Khôn đã chuyển tiếp một “Quyết nghị và thư liên danh yêu cầu Tập Cận Bình từ chức khỏi các chức vụ lãnh đạo trong đảng, chính phủ và quân đội” trên một diễn đàn X ở nước ngoài. Nghe nói bức thư này là do một “cao nhân” trong thể chế ĐCSTQ viết. Bức thư liệt kê 28 vấn đề nghiêm trọng của Tập Cận Bình.
Ngày 18 tháng 12, Thái Thận Khôn công bố một “Tuyên ngôn trừng Tập” khác, có chữ ký của một “nam nhân Hoa Hạ” đến từ Hồng Kông. Bài viết liệt kê những tổn hại cực đại mà Tập Cận Bình đã gây ra cho các lĩnh vực chính trị, kinh tế, ngoại giao, dân doanh, dân sinh v.v. kể từ khi ông ta lên nắm quyền. Bài viết kêu gọi tất cả đàn ông Trung Quốc hãy lật đổ chế độ bạo chính cực quyền, và khuyên Tập Cận Bình nên từ chức hạ đài càng sớm càng tốt, để tránh đảo chính, binh biến hoặc dân biến.
Vào ngày 19 tháng 12, Thái Thận Khôn lại đăng một bài viết khác có tựa đề “Phong trào vẽ tranh tường phản đối Tập Cận Bình trên toàn quốc”, kêu gọi người dân toàn quốc, đặc biệt là những dân chúng thất nghiệp và người mua nhà đang mắc nợ, hãy viết biểu ngữ “Tập Cận Bình hạ đài” trên các đường phố ngõ ngách ở Trung Quốc.
Ngày 20 tháng 12, Thái Thận Khôn nhận được “Tuyên bố trừng trị ĐCSTQ” được viết bằng chữ Hán cổ, ký tên “Trương Diệt Cộng”. Tác giả bài viết tin rằng, vấn đề của Trung Quốc chính là vấn đề của ĐCSTQ; Nếu không có ĐCSTQ, Trung Quốc sẽ không có vấn đề gì. Bài viết kêu gọi “nhiệm vụ cấp bách nhất hiện nay là phải đồng tâm hiệp lực đánh bại ĐCSTQ! Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, thiên hạ phải cùng nhau chiến đấu!” Bài viết cũng đả kích Tập Cận Bình.
Ngày 23 tháng 12, nhà bình luận độc lập Đỗ Chính viết trên tờ “Thượng Báo” của Đài Loan rằng, sau khi Tập Cận Bình bước vào nhiệm kỳ thứ ba, trong bối cảnh hỗn loạn chính trị, nền kinh tế đã rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng, chính cục ở Bắc Kinh trở nên căng thẳng hơn. Cả đảng Cộng sản lẫn Tập Cận Bình đều trở thành đối tượng công kích từ cả bên trong và bên ngoài thể chế, việc thảo Tập phản Cộng đã trở thành dư luận chủ lưu ở Trung Quốc.
Cuộc đấu đá nội bộ trong quân đội ngày càng kịch liệt
Vào tháng 9 năm 2024, Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, gọi tắt là Nhân đại ra thông báo cho biết phó tư lệnh Quân đội Đặng Chí Bình (trung tướng) bị bãi miễn chức vụ đại biểu Nhân đại vì nghi ngờ vi kỷ vi pháp nghiêm trọng. Điều này ý vị rằng Đặng Chí Bình đã bị điều tra.
Vào cuối tháng 11, “người thân tín nhất trong số các thân tín” của Tập Cận Bình, ủy viên Quân ủy Trung ương, trưởng ban Công tác Chính trị Quân ủy và đô đốc Hải quân Miêu Hoa, chính thức bị “đình chức điều tra” do nghi ngờ vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng.
Sau khi Miêu Hoa bị ngã ngựa, cựu phó tư lệnh quân đội Vưu Hải Đào (trung tướng) và tư lệnh hải quân Bộ tư lệnh Chiến khu Nam Lý Bằng Trình (trung tướng) bị tước tư cách đại biểu Nhân đại vì nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật. Điều này cho thấy họ đã trúng kiếm mà ngã ngựa.
Vào cuối tháng 12, có tin tức cho biết tư lệnh lục quân Lý Kiều Minh (thượng tướng), nguyên chính ủy lục quân Tần Thụ Đồng (thượng tướng), hai nguyên chính ủy hải quân Tần Sinh Tường (tượng tướng), Viên Hoa Trí (tượng tướng), và tư lệnh cảnh sát vũ trang Vương Xuân Ninh (thượng tướng) đang bị điều tra.
Sau khi vụ đại án quân hỏa tiễn nổ ra vào năm 2023, một nhóm tướng lĩnh cấp cao đã ngã ngựa. Vào năm 2024, khi vụ án Miêu Hoa tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều tướng lĩnh cấp cao hơn có khả năng bị hạ bệ.
Số lượng tham quan tiền tỉ liên tiếp phá kỷ lục
Tập Cận Bình nắm quyền 12 năm, đả hủ đả hổ không ngừng, đã đả hơn 600 “con hổ”. Tuy nhiên, số ‘hổ’ bắt được càng nhiều, số tiền chúng tham ô cũng càng ngày càng nhiều.
Năm 2024, Tập Cận Bình đã điều tra và truy tố 58 quan chức cấp cao từ cấp phó tỉnh, cấp bộ trở lên, cho đến các quan chức cấp trung ương khác do Trung ương ĐCSTQ trực tiếp bổ nhiệm, đây là năm có nhiều “con hổ” bị bắt giữ nhất kể từ Đại hội ĐCSTQ lần thứ 18.
Theo số liệu thống kê của tiến sĩ Vương Hữu Quần, trợ lý của cựu Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Uất Kiện Hành, năm 2024, ĐCSTQ đã xét xử tổng cộng 37 quan chức tham nhũng trên 100 triệu nhân dân tệ, đây là năm có nhiều quan chức tham nhũng trên 100 triệu nhân dân tệ bị xét xử nhất kể từ Đại hội ĐCSTQ lần thứ 18.
Đứng đầu trong số đó là Lý Kiến Bình, cựu bí thư Ủy ban công tác Đảng Khu khai phát kinh tế kỹ thuật Hohhot, Nội Mông. Một quan chức địa phương nhỏ như vậy đã tham nhũng lên tới hơn 3 tỷ nhân dân tệ.
Ngoài ra, còn có hai quan chức tham nhũng số tiền vượt quá 1 tỷ nhân dân tệ là Bạch Thiên Huy, cựu tổng giám đốc Công ty TNHH đầu tư quốc tế Hoa Dung Trung Quốc, và Trương Trường Cung, cựu bí thư Đảng ủy Ngân hàng Quảng Đông Hoa Hưng.
37 người này đã được ĐCSTQ chính thức công bố, con số thực tế có thể còn cao hơn con số này. Một nhóm tướng lĩnh quân đội cấp cao, bao gồm hai cựu bộ trưởng quốc phòng Ngụy Phượng Hòa và Lý Thượng Phúc, rất có khả năng đã tham nhũng hơn 100 triệu nhân dân tệ, nhưng ĐCSTQ không hề công bố.
Mười hai năm sau chiến dịch đả hủ đả hổ của Tập Cận Bình, số lượng quan tham trên 100 triệu nhân dân tệ trong ĐCSTQ đã phá vỡ kỷ lục lịch sử, cho thấy nó đã trở thành đảng tham nhũng nhất thế giới.
Quyết sách trọng đại sai lầm liên tiếp
Ngày 23 tháng 12 năm 2024, tờ Wall Street Journal đăng bài viết tiết lộ rằng một công ty tư vấn từng viết báo cáo cho Tập Cận Bình, lập luận rằng nếu Trung Quốc không kiên trì thực hiện các biện pháp thúc đẩy nền kinh tế, nước này khả năng sẽ rơi vào vòng xoáy giảm phát.
Nhưng Tập Cận Bình vẫn không hề nao núng mà hỏi: “Giảm phát có gì sai? Mọi người lẽ nào không thích giá rẻ sao?” Thái độ của Tập khiến giới hoạch định chính sách của ĐCSTQ không dám động đến “chủ đề giảm phát” nữa.
Năm 2024, nền kinh tế Trung Quốc rơi vào vòng luẩn quẩn ác tính của giảm phát và nợ nần chồng chất. Thiếu tiền ở khắp mọi nơi, ở một số nơi, ngay cả công chức cũng không được trả lương.
Cuộc sống của người dân bình thường đã thay đổi nhanh chóng từ “những ngày tốt đẹp” và “những ngày khó khăn” của vài năm trước sang “những ngày đau khổ”.
Vào năm 2024, ĐCSTQ chủ yếu dựa vào việc khởi động máy in tiền để “hóa giải” cuộc khủng hoảng nợ.
Theo Hội nghị công tác kinh tế trung ương tổ chức từ ngày 11 đến 12 tháng 12, thu nhập tài chính của Trung Quốc năm 2024 dự kiến đạt 20 nghìn tỷ nhân dân tệ, chi tiêu tài chính lên tới 40 nghìn tỷ nhân dân tệ, trong đó 10 nghìn tỷ nhân dân tệ là nợ địa phương và 11 nghìn tỷ nhân dân tệ là nợ quốc gia. Nói cách khác, Trung Quốc về cơ bản sẽ phải dựa vào việc vay tiền để vượt qua năm 2024.
Tiền đến từ đâu? In tiền. Trong chương trình “Diễn đàn tinh anh” của Tân Đường Nhân, cựu chủ tịch bộ phận ngân hàng đầu tư của Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc, Địch Sơn Ung đã phân tích: “Logic của việc in tiền là để trả nợ. Chính quyền gọi là hóa nợ, nhưng thực tế không có hóa nợ. Tiền in ra cuối cùng chuyển một vòng và trở về ngân hàng, đại chúng xã hội vẫn không có tiền trong tay.” Ông cho biết việc in tiền sẽ không gây ra lạm phát, nhưng sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng giảm phát.
Vào năm 2024, khi nền kinh tế Trung Quốc tiếp tục suy thoái, ĐCSTQ vẫn tiếp tục đại vung tiền ở nước ngoài.
Vào tháng 9, tại Diễn đàn hợp tác Trung Quốc – Châu Phi, Tập Cận Bình cam kết trong ba năm tới, ĐCSTQ sẽ cung cấp cho Châu Phi khoản hỗ trợ tài chính trị giá 360 tỷ nhân dân tệ. Vào tháng 11, ông Tập tuyên bố tại hội nghị thượng đỉnh G20 rằng ông sẽ cung cấp thêm 780 tỷ nhân dân tệ để tài trợ cho việc xây dựng Sáng kiến Vành đai Con đường ở các quốc gia phía Nam.
Vào năm 2024, khủng hoảng kinh tế là một vấn đề lớn đối với ĐCSTQ. Tuy nhiên, ĐCSTQ giải quyết vấn đề không phải bằng cách tuân theo quy luật kinh tế thị trường, mà là tuân theo quyền lực. Khi quyền lực xâm nhập vào thị trường chứng khoán, thị trường nhà ở, thị trường bất động sản và thị trường trái phiếu, thứ nhất là thiển cận; thứ hai là tùy tiện; thứ ba là kết hợp quyền lực với tiền bạc.
Mặc dù ĐCSTQ đã đưa ra nhiều biện pháp giải cứu vào năm 2024 nhưng đều không có hiệu quả.
Các sự kiện cực đoan xảy ra thường xuyên
Trong bốn dấu hiệu bại vong nêu trên, có ba là khủng hoảng chính trị, một là khủng hoảng kinh tế. Sự chồng chất của khủng hoảng chính trị và khủng hoảng kinh tế dẫn đến khủng hoảng xã hội.
Vào ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán năm 2024, một vụ xả súng lớn đã xảy ra tại thôn Trạch Khoa, huyện Cử, thành phố Nhật Chiếu, tỉnh Sơn Đông. Một số người dân làng cho biết, có 21 người bị giết. Sau đó, các sự kiện loạn sát viên chức, thường dân và người dân vô tội vẫn tiếp diễn trong suốt một năm.
Chúng tôi thống kê sơ bộ các vụ giết người và gây thương tích ác tính xảy ra tại Trung Quốc từ ngày 9 tháng 2 đến ngày 19 tháng 11, tổng cộng là 101 vụ, cụ thể: 3 vụ vào tháng 2; 12 vụ vào tháng 3; 13 vụ vào tháng 4; 11 vụ vào tháng 5; 17 vụ vào tháng 6; 12 vụ vào tháng 7; 8 vụ vào tháng 8; 10 vụ vào tháng 9; 8 vụ vào tháng 10; và 7 vụ vào tháng 11.
Trong số đó, có một số trường hợp giết quan chức. Ngày 3 tháng 6, Quách Kiến Vũ, chủ tịch Chính hiệp huyện Thấm, tỉnh Sơn Tây, bị một người đàn ông dùng dao đâm chết; ngày 9 tháng 7, Chiến Tường Xuân, chủ tịch Liên đoàn Văn học và Nghệ thuật Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông, bị tài xế họ Mã của mình đâm chết; ngày 7 tháng 8, Vương Giai Giai, thẩm phán cấp một của Tòa án quận Diêm Thành, thành phố La Hà, tỉnh Hà Nam, bị cắt cổ; Ngày 15 tháng 8, Trịnh Chí Anh, chủ tịch Ngân hàng Hàm Đan, bị giết tại văn phòng của mình; Ngày 19 tháng 9, Lưu Văn Kiệt, nữ sở trưởng Sở Tài chính tỉnh Hồ Nam, bị giết; ngày 1 tháng 10, Đoàn Bằng, phó đội trưởng đại đội cảnh sát đặc nhiệm của Cục Công an thành phố Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam, đã bắn nhiều phát súng vào đội trưởng Lý Trường Dược rồi tự sát.
Cũng có nhiều trường hợp giết hại bừa bãi dân chúng Trung Quốc. Tối ngày 11 tháng 11, một chiếc ô tô đã cố tình đâm vào người dân tại Trung tâm thể thao Chu Hải ở tỉnh Quảng Đông, chính quyền địa phương báo cáo có 35 người tử vong và 43 người bị thương. Tối ngày 16/11, một kẻ giết người đã dùng dao đâm người bừa bãi tại thành phố Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô, khiến 8 người tử vong và 17 người bị thương.
Ngoài ra còn có nhiều vụ đâm chết người nước ngoài: ngày 18 tháng 9, một học sinh tiểu học người Nhật bị đâm chết trên đường đến trường ở Thâm Quyến; Ngày 24 tháng 6, một người đàn ông tấn công một xe buýt trường học Nhật Bản ở Tô Châu bằng dao, khiến một người tử vong và hai người bị thương; Ngày 10 tháng 6, bốn giáo viên đại học người Mỹ bị một người đàn ông Trung Quốc tấn công bằng dao tại Công viên Bắc Sơn ở Cát Lâm.
Những nguyên nhân cụ thể của những vụ việc cực đoan này rất khác nhau, nhưng nguyên nhân sâu xa là do ĐCSTQ gây sức ép và lừa dối trong thời gian dài, dẫn đến sự phẫn nộ và thái độ thù địch nghiêm trọng của nhân dân.
440 triệu người đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ
Năm 2004, Thời báo Đại Kỷ Nguyên (Epoch Times) đã xuất bản một loạt bài xã luận có tựa đề “Cửu Bình về ĐCSTQ”, vạch trần bản chất “giả ác đấu, phản thiên phản địa phản nhân loại phản Thần Phật” của ĐCSTQ.
Khi Cửu Bình được lan truyền rộng rãi, toàn cầu dấy lên một làn sóng thoái xuất khỏi đảng, đoàn, đội của ĐCSTQ, còn được gọi là trào lưu “Tam Thoái”. Theo số liệu thống kê từ trang web https://tuidang.epochtimes.com/, cho đến nay đã có hơn 440 triệu người Trung Quốc thoái xuất khỏi đảng đoàn đội của ĐCSTQ.
“Tam thoái” của nhân dân Trung Quốc có nghĩa là đoạn tuyệt với ĐCSTQ chất chồng nợ máu; không làm con cháu của Marx và Lenin, mà trở về làm con cháu của Viêm Hoàng; không tham gia cùng ĐCSTQ vào “giả, ác, đấu”, mà thay vào đó tin vào thiên lý thiện ác hữu báo, bỏ ác tòng thiện; không làm con dê tế thần cho ĐCSTQ, thay vào đó tìm về chính mình, tuân theo thiên ý để được Thần Phật bảo hộ.
440 triệu người Trung Quốc đã “tam thoái”, điều này về cơ bản làm lung lay nền tảng cai trị của ĐCSTQ. Trong đại thủy triều “Tam thoái”, con thuyền đỏ của ĐCSTQ đã lung lay chao đảo, sắp lật úp triệt để.
Kết luận
Tại sao ĐCSTQ lại biểu hiện sáu đại bại tượng nêu trên vào năm 2024?
Lý do chính là vì, với tư cách là đảng giết người lớn nhất thế giới, đảng tham nhũng nhất thế giới, tội nghiệp mà ĐCSTQ tích lũy đã quá nhiều đến mức không thể cứu vãn được.
Hiện tại đã đến lúc Ông Trời tính sổ với ĐCSTQ. Năm 2025, ĐCSTQ có thể phải đối mặt với đại họa.
- Trọn bộ Trăm năm chân tướng
Theo Epoch Times,
Mộc Lan biên dịch